Việt Nam và CH Sakha thảo luận khả năng tăng cường hợp tác

Bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế phương Đông (EEF 2023), Thứ trưởng Đỗ Thành Trung và người đứng đầu Cộng Hòa Sakha, ông Nikolaev đã thảo luận các vấn đề tăng cường và mở rộng hợp tác.
Việt Nam và CH Sakha thảo luận khả năng tăng cường hợp tác ảnh 1Ông Aisen Nikolaev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Liên bang Nga trả lời các phóng viên. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế phương Đông (EEF 2023) diễn ra tại Vladivostok ngày 13/9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Đỗ Thành Trung, đã gặp người đứng đầu Cộng Hòa Sakha (Yakutia) thuộc LB Nga, ông Aisen Nikolaev.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung và ông Nikolaev đã thảo luận các vấn đề tăng cường và mở rộng hợp tác. Ông Nikolaev lưu ý Yakutia và Việt Nam đang hướng tới các mối liên hệ mới ở cấp độ chính thức, hai bên ngày càng quan tâm hơn tới hợp tác kinh doanh.

[CH Sakha thuộc Nga khẳng định triển vọng tăng quan hệ với Việt Nam]

Kim ngạch ngoại thương song phương cũng đang tăng lên, trong đó phải kể đến tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu khoáng sản, đá quý và nông sản. Nhiều doanh nghiệp của Cộng Hòa Sakha cũng liên tục tham gia các triển lãm thương mại và công nghiệp tại Việt Nam.

Người đứng đầu Cộng Hòa Sakha đã mời Việt Nam tham gia Hiệp hội nghiên cứu Bắc Cực Nga-châu Á, được thành lập trên cơ sở Diễn đàn phương Bắc. Ông Nikolaev cũng mời đội tuyển Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao quốc tế Trẻ em châu Á sẽ được tổ chức năm 2024 tại thủ phủ Yakutsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.