Vụ bắt cóc con tin ở Sydney có thể mang động cơ chính trị

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng vụ bắt cóc con tin đang diễn ra ở trung tâm thành phố Sydney có thể mang động cơ chính trị, đồng thời bày tỏ hết sức "đau buồn" về vụ việc này.
Vụ bắt cóc con tin ở Sydney có thể mang động cơ chính trị ảnh 1Cảnh sát triển khai vũ khí bao vây tại quán càphê ở Martin Place. (Nguồn: dailytelegraph.com.au)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 15/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng vụ bắt cóc con tin đang diễn ra ở trung tâm thành phố Sydney có thể mang động cơ chính trị, đồng thời bày tỏ hết sức "đau buồn" về vụ việc này.

Phát biểu trước giới truyền thông bên ngoài Tòa nhà Quốc hội chiều cùng ngày, ông Abbott khẳng định đó là "vụ việc đau lòng," đồng thời cho biết Cảnh sát New South Wales, Cảnh sát Liên bang Australia cũng như chính phủ đang tiến hành điều tra động cơ đằng sau vụ việc này.

Thủ tướng Australia cho rằng: "Toàn bộ mấu chốt của vụ việc bạo lực mang động cơ chính trị trên là nhằm đe dọa mọi người. Australia là một xã hội hòa bình, mở cửa và khoan hồng. Không gì có thể thay đổi được điều này và đó là lý do tôi sẽ hối thúc toàn thể người dân Australia ngày hôm nay hãy làm việc như thường lệ."

Tính đến 13 giờ (giờ địa phương), một đối tượng mang súng vẫn ở bên trong quán càphê ở Martin Place, trung tâm thành phố Sydney cùng một số con tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục