Vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân: Hai nạn nhân tử vong nghi do sự cố sạc điện thoại

Dù các y bác sỹ đã nỗ lực hết sức hồi sức tim phổi và áp dụng các biện pháp điều trị chuyên sâu, tổn thương của các bệnh nhân vẫn quá nặng.

Hiện trường vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng cho biết cả hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị An Bình Tân đều đã tử vong sau khi được gia đình xin đưa về nhà do tiên lượng xấu.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định nghi do sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa.

Trước đó, trưa 2/9, hai nạn nhân gồm bà L.T.K (74 tuổi) và anh L.N.H.C (sinh năm 1984, cùng trú đường T7, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện do ngạt khí độc và bỏng nặng.

Dù các y bác sỹ đã nỗ lực hết sức hồi sức tim phổi và áp dụng các biện pháp điều trị chuyên sâu, tổn thương của các bệnh nhân vẫn quá nặng.

Bệnh nhân L.N.H.C bị bỏng đường hô hấp, bỏng toàn thân độ 2, tiên lượng tử vong, gia đình đã làm thủ tục xin đưa về nhà vào chiều tối 2/9 và nạn nhân đã qua đời sau đó.

Nạn nhân L.T.K bị ngừng tuần hoàn hô hấp, bỏng độ 2 trên nền suy kiệt và có di chứng tai biến mạch máu não cũ, được gia đình xin đưa về vào sáng 3/9 và cũng không qua khỏi vào chiều cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 23 phút trưa 2/9 tại căn nhà trên đường T7, Khu đô thị An Bình Tân. Thời điểm hỏa hoạn bùng phát, trong nhà có 6 người; 4 người may mắn tự thoát thân ra ngoài an toàn, riêng bà K. và anh C. bị mắc kẹt tại khu vực tầng 2.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng kíp cấp cứu 115 đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra và hoàn tất kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.