Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Xác nhận thêm 1 trường hợp thiệt mạng

Sáng 25/4, với việc giới chức Nhật Bản xác nhận thêm một trường hợp tử vong là bé gái 3 tuổi, tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch Kazu I tăng lên thành 11 người.
Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Xác nhận thêm 1 trường hợp thiệt mạng ảnh 1Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ chìm tàu du lịch Kazu I ở ngoài khơi bờ biển Hokkaido ngày 24/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) đang tiến hành kiểm toán đặc biệt đối với công ty Shiretoko Yuransen, đơn vị điều hành tàu du lịch Kazu I bị chìm ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko ngày 23/4.

Tối 24/4, bốn quan chức của MLIT đã tới Shiretoko Yuransen nhằm điều tra xem liệu công ty này có điều hành tàu Kazu I theo đúng luật hay không và liệu có thực hiện bảo dưỡng tàu đúng quy trình hay không.

Bên cạnh đó, các quan chức của MLIT sẽ phỏng vấn ban lãnh đạo của công ty này.

MLIT cho biết hồi tháng Năm năm ngoái, tàu Kazu I đã từng đâm phải một vật thể nổi khiến 3 hành khách bị thương. Sau đó một tháng, tàu này lại bị mắc cạn. Sau 2 vụ tai nạn đó, đơn vị điều hành tàu đã nộp báo cáo về các biện pháp cải thiện lên các cơ quan chức năng Nhật Bản.

[Vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản: Bắt đầu tìm kiếm cứu nạn dưới đáy biển]

Tàu Kazu I, nặng 19 tấn, rời cảng ở Shari khoảng 10 giờ sáng 23/4, nhưng mất liên lạc với đất liền vào chiều cùng ngày khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi mũi phía Đông Bắc đảo Hokkaido để đến bán đảo Shiretoko.

Khi gặp tai nạn, tàu đang chở 26 hành khách và thủy thủ đoàn, trong đó có 2 trẻ em. Nhiều khả năng tàu bị chìm do thời tiết xấu.

Vài giờ sau khi tàu phát tín hiệu gặp nạn, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã huy động các trực thăng và tàu cứu hộ đến vùng biển này để tìm kiếm cứu nạn.

Theo hãng tin Kyodo, sáng 25/4, với việc giới chức Nhật Bản xác nhận thêm một trường hợp tử vong là bé gái 3 tuổi, tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này hiện tăng lên thành 11 người.

JCG cho biết bé gái này được tìm thấy vào tối 24/4 ở vùng biển nằm cách ngọn hải đăng trên bán đảo Shiretoko 14km về phía Đông. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 15 người còn lại trên tàu này. Tất cả được cho là đã mặc áo phao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục