Vụ nổ ở Đan Mạch: Cảnh sát điều tra theo hướng đây là vụ tấn công

Chánh Thanh tra Cảnh sát Jorgen Bergen Skov cho biết cảnh sát nước này đã mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ nổ làm hư hại tòa nhà của Cơ quan Thuế Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen tối muộn 6/8.
Giám đốc cơ quan thuế Đan Mạch Merete Agergaard (giữa) và Bộ trưởng Bộ thuế Morten Boedskov (phải) tới hiện trường vụ nổ ở Cơ quan thuế Đan Mạch, Copenhagen, ngày 7/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giám đốc cơ quan thuế Đan Mạch Merete Agergaard (giữa) và Bộ trưởng Bộ thuế Morten Boedskov (phải) tới hiện trường vụ nổ ở Cơ quan thuế Đan Mạch, Copenhagen, ngày 7/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Đan Mạch cho biết vụ nổ lớn làm hư hại tòa nhà của Cơ quan Thuế Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen tối muộn 6/8 (giờ địa phương), tức rạng sáng 7/8 (giờ Việt Nam), là một vụ tấn công, nhưng hiện còn quá sớm xác định được đối tượng chủ mưu.

Trong một tuyên bố, Chánh Thanh tra Cảnh sát Jorgen Bergen Skov nêu rõ cảnh sát đã mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ nổ.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân nhưng cảnh sát để ngỏ khả năng khép vụ việc này vào án hình sự.

Ông Skov cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận những vụ tấn công như vậy."

[Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cơ quan thuế của Đan Mạch]

Trong khi đó, trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Thuế Đan Mạch Morten Bodskov tuyên bố đây là một "hành động tàn bạo và hoàn toàn không thể chấp nhận được." Trước đó, ông đã tới hiện trường vụ nổ và đánh giá tòa nhà của Cơ quan Thuế Đan Mạch bị hư hại "nghiêm trọng."

Vụ nổ trên đã làm gián đoạn dịch vụ đường sắt tại khu vực Nordhavn, phía Bắc trung tâm Copenhagen.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 2 người đang ở bên trong tòa nhà nhưng may mắn không bị thương.

Các nhà điều tra và chó nghiệp vụ đã được triển khai tới hiện trường, trong khi các nhân viên làm việc tại Cơ quan Thuế được yêu cầu làm việc tại nhà trong ngày 7/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục