Vụ tấn công khủng bố tại Kabul: Afghanistan bắt chỉ huy ISKP

Mawlawi Abdullah, chỉ huy ISKP, là công dân Pakistan, trước đây có liên quan đến nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayebba (LeT) và sau này là nhóm Tehreek-e-Taliban.
Vụ tấn công khủng bố tại Kabul: Afghanistan bắt chỉ huy ISKP ảnh 1Mawlawi Abdullah. (Nguồn: News8plus)

Mawlawi Abdullah, còn được gọi là Aslam Farooqui, kẻ tự xưng là tiểu vương Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP) đã bị bắt với tội danh lên kế hoạch cho vụ tấn công một đền thờ tại thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 3/2020.

Hôm 25/3, một đền thờ tại Kabul đã bị 4 tên khủng bố tấn công, trong đó có một kẻ đánh bom liều chết.

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 27 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương. Mỹ và Ấn Độ đã lên án vụ tấn công man rợ này.

[Afghanistan xác nhận 25 người chết trong vụ tấn công đền thờ ở Kabul]

Mawlawi Abdullah là công dân Pakistan, trước đây có liên quan đến nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayebba (LeT) và sau này là nhóm Tehreek-e-Taliban.

Abdullah thay Mawlawi Zia-ul-Haq (còn gọi là Abu Omar Khorasani) lãnh đạo ISKP từ tháng 4/2019.

Abdullah là thành viên bộ lạc Mamozai ở huyện Orakzai sát biên giới Afghanistan và Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.