Vụ Việt Á: Phạt tù cựu Giám đốc CDC Nam Định cùng 7 đồng phạm

Công ty Việt Á đã chuyển cho Vũ Ngọc Tuyên tổng số tiền 3,1 tỷ đồng, tuy nhiên Tuyên báo cáo với Đỗ Đức Lưu số tiền 1,255 tỷ đồng và đưa vào quỹ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định.

Công an tỉnh Nam Định khám xét nơi làm việc của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định Đỗ Đức Lưu vào chiều 25/4/2022. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Công an tỉnh Nam Định khám xét nơi làm việc của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định Đỗ Đức Lưu vào chiều 25/4/2022. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định Đỗ Đức Lưu cùng 7 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong quá trình mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á về các tội “nhận hối lộ," “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản."

Theo đó, Hội đồng Xét xử sơ thẩm Toà án Nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Lưu (sinh năm 1962, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định) 16 năm 6 tháng tù về các tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng."

Bị cáo Vũ Ngọc Tuyên (sinh năm 1964, cựu kế toán trưởng) chịu tổng hình phạt 18 năm tù về các tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng."

Các bị cáo khác cùng là cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định bị tòa tuyên phạt với các tội danh “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng," “tham ô tài sản” gồm: Phạm Thị Nga (sinh năm 1973, cựu Trưởng khoa Dược-Vật tư y tế) 21 tháng tù; Vũ Khánh Vân (sinh năm 1979, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) 21 tháng tù; Vũ Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1979, cựu Phó trưởng khoa Xét nghiệm) 15 năm tù; Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1987, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm) 36 tháng tù; Lâm Thị Hà (sinh năm 1989, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm) 36 tháng tù và Vũ Thị Yến (sinh năm 1975), cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm 27 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2021, lợi dụng việc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định giao làm chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống cấp bách dịch COVID-19 bằng nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định Đỗ Đức Lưu đã chỉ đạo ký 5 hợp đồng mua vật tư y tế với Công ty Việt Á.

Trong số đó, 4 hợp đồng chỉ định thầu mua 46.756 kit test, tổng số tiền đã được thanh, quyết toán là 21.332.388.000 đồng; riêng với hợp đồng số 5 có giá trị trên 30 tỷ đồng chưa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định thanh toán cho Công ty Việt Á.

Sau mỗi lần thanh lý hợp đồng, Công ty Việt Á đều trích phần trăm theo giá trị hợp đồng cho Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Việt Á đã chuyển cho Vũ Ngọc Tuyên tổng số tiền 3,1 tỷ đồng; tuy nhiên Tuyên báo cáo với Đỗ Đức Lưu về Công ty Việt Á chuyển số tiền 1,255 tỷ đồng và đưa vào quỹ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định sử dụng cho nhiều mục đích.

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng, Đỗ Đức Lưu và các đồng phạm đã thực hiện nhiều chiêu trò như vay sinh phẩm của Công ty Việt Á sử dụng trước, xin báo giá của các công ty khác có thông số kỹ thuật sản phẩm tương tự nhưng giá bán cao hơn nhằm hợp thức hoá hồ sơ các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, mục đích để Công ty Việt Á là nhà thầu cung cấp sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 14.624.725.484 đồng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục