Wall Street Journal: Đại diện Mỹ đàm phán với Taliban tại Qatar

Báo Wall Street Journal cho biết quan chức cấp cao của Cục các vấn đề Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Alice Wells đã gặp đại diện của nhóm Taliban tại Qatar để tổ chức hòa đàm.
Wall Street Journal: Đại diện Mỹ đàm phán với Taliban tại Qatar ảnh 1Bà Alice Wells.(Nguồn: geo.tv)

Ngày 26/7, báo Wall Street Journal cho biết quan chức cấp cao của Cục các vấn đề Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Alice Wells đã gặp đại diện của nhóm Taliban tại Qatar để tổ chức hòa đàm.

Báo trên dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong tuần này, nhằm tìm hướng đi mới để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua tại Afghanistan.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trực tiếp xác nhận thông tin này, song lưu ý rằng bà Wells đã ở Doha trong tuần này, nơi bà gặp giới chức Qatar để "thảo luận về những tiến triển gần đây hướng tới tiến trình hòa bình của riêng Afghanistan và do Afghanistan đi đầu."

Thông báo của Mỹ nêu rõ: "Đại sứ Wells đã hoan nghênh sự cống hiến và quan hệ đối tác mang tính xây dựng của Chính phủ Qatar đối với Afghanistan, đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao của Mỹ đối với các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này."

Trong khi đó, một thành viên Hội đồng Thủ lĩnh Taliban (Quetta Shura) đã xác nhận rằng các thành viên của nhóm phiến quân này đã gặp quan chức Mỹ tại Doha ngày 23/7 vừa qua.

[Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Afghanistan]

Thủ lĩnh Taliban không nêu đích danh bà Wells, nhưng nói rằng có "một phụ nữ" trong phái đoàn đàm phán của Mỹ, đồng thời cho biết vòng đàm phán đầu tiên này nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên và vòng tiếp theo, có thể diễn ra sớm nhất ngày 31/7 tới, sẽ "quan trọng hơn."

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn chưa từng thấy giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban hồi tháng 6, dù chỉ kéo dài 3 ngày nhưng đã làm dấy lên hy vọng rằng hòa bình là hoàn toàn có thể tại quốc gia Nam Á bất ổn triền miên này.

Tuy nhiên, giao tranh đã tái diễn khiến các nhà quan sát phương Tây cũng như Afghanistan tại Kabul cho rằng Mỹ cần phải tiếp xúc trực tiếp với Taliban để duy trì xung lực mới có này.

Taliban từ lâu nhấn mạnh muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ, song Washington liên tiếp bác bỏ, cho rằng các cuộc đàm phán phải do người Afghanistan đứng đầu. Tháng 6 vừa qua, Mỹ đã thể hiện thay đổi trong chính sách tại Afghanistan, khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Mỹ sẵn sàng "hỗ trợ, tạo điều kiện và tham gia" các cuộc đàm phán.

Ông thậm chí còn để ngỏ khả năng thảo luận về vai trò của các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan, vấn đề mà Taliban quan tâm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục