WHO hỗ trợ 940.000 USD giúp Triều Tiên phòng dịch COVID-19

Từ tháng 2-6/2020, WHO đã hỗ trợ 940.000 USD giúp Triều Tiên phòng chống dịch bệnh - chiếm 0,3% trong khoản kinh phí 320 triệu USD hỗ trợ của WHO dành cho 58 quốc gia trên toàn thế giới.
WHO hỗ trợ 940.000 USD giúp Triều Tiên phòng dịch COVID-19 ảnh 1Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn báo cáo “Tiến độ chuẩn bị và đối phó với dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)” công bố ngày 4/8 cho biết từ tháng 2-6/2020, WHO đã hỗ trợ 940.000 USD giúp Triều Tiên phòng chống dịch bệnh.

Số tiền này chiếm 0,3% khoản kinh phí hỗ trợ của WHO (320 triệu USD) dành cho 58 quốc gia trên toàn thế giới.

[Triều Tiên thông báo ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên]

Theo báo cáo trên, Iran là quốc gia được hỗ trợ nhiều nhất với 75 triệu USD, tiếp theo là Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo với khoảng 17 triệu USD mỗi nước, Nam Sudan và Afghanistan với khoảng 12 triệu USD/quốc gia.

Cũng theo báo cáo trên, WHO đã hỗ trợ Triều Tiên 1.000 bộ mồi (primer) và đầu dò (probe) dùng trong xét nghiệm và 900 bộ đồ bảo hộ y tế.

Theo tính toán của WHO, tính đến ngày 16/7, nhờ các vật tư viện trợ của tổ chức này, đã có tổng cộng 1.211 người dân Triều Tiên được xét nghiệm SARS-CoV-2 và tất cả đều cho kết quả âm tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục