Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2026, với sự có mặt của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và đại diện các gia đình nhận con nuôi Việt Nam tại Tây Ban Nha.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, ông Đoàn Thanh Song, đã thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng và thông tin về những thành tựu kinh tế-xã hội, đối ngoại ấn tượng của đất nước trong năm 2025, cũng như các mục tiêu phát triển của đất nước trong năm 2026.
Theo Đại sứ Đoàn Thanh Song, năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Tây Ban Nha, nổi bật là chuyến thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tới Việt Nam vào tháng 4/2025 - chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Tây Ban Nha đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1977.
Bên cạnh đó, năm 2025 cũng ghi nhận các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tây Ban Nha, gồm đoàn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (FfD4) tại thành phố Seville vào tháng 6/2025 và thăm Vùng Catalonia; đoàn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc tháng 11/2025; đoàn các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương.
Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Thanh Song gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha đã đoàn kết, hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đón các đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm, đóng góp vào thành công chung của các đoàn và quan hệ hai nước.
Đại sứ Đoàn Thanh Song nhấn mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có Tây Ban Nha, là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của Việt Nam.
Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng hoạt động của bà con sẽ không ngừng phát triển cả về quy mô và số lượng, cũng như phát huy những ý tưởng, sáng tạo mới, thu hút thêm sự tham gia của nhiều thành viên, nhất là giới trẻ.
Thay mặt cộng đồng, ông Phạm Văn Tiến, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha, đã bày tỏ cảm xúc bồi hồi trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới và cho biết người Việt Nam tại Tây Ban Nha luôn tự hào về cội nguồn và văn hóa của mình.
Ông Phạm Văn Tiến cũng cảm ơn Đại sứ quán luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con người Việt tại Tây Ban Nha hòa nhập và phát triển tại sở tại và khẳng định sẽ tiếp tục gắn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.
Chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ năm 2026 với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Tây Ban Nha và bạn bè quốc tế đã được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm cúng, đậm đà hương vị Tết cổ truyền dân tộc với các món ăn truyền thống như bánh chưng, giò, chả, nem cuốn…
Nhiều bà con không quản đường xa vất vả đã mang đến buổi gặp những món ăn do gia đình mình tự làm, trong khi các gia đình Tây Ban Nha có con nuôi người Việt lại mang đến món thịt lợn muối Jamon truyền thống nổi tiếng của Tây Ban Nha, làm cho bữa tiệc ẩm thực thêm phong phú, đa dạng và nhiều hương sắc. Những lời ca, tiếng hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha làm cho không khí buổi gặp mặt thêm sôi nổi, thắm tình hữu nghị./.
Xuân Bính Ngọ 2026: Gìn giữ truyền thống Tết Việt nơi xa xứ
Trong không khí đầm ấm, phấn khởi của buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi được tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026.