Xung đột Hamas-Israel: Các nước nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng thế giới và khu vực cần một nhà nước Palestine hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững bên cạnh một Israel hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và an toàn.
Xung đột Hamas-Israel: Các nước nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước ảnh 1Chuyển nạn nhân sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza ngày 17/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn theo đuổi giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hòa bình ở Trung Đông, khẳng định đây là lập trường không đổi của Ottawa, bất chấp cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra từ ngày 7/10 vừa qua. 

Phát biểu với báo giới, ông Trudeau nhấn mạnh Canada vẫn kiên quyết và kiên định với cam kết về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho rằng thế giới và khu vực cần một nhà nước Palestine hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững bên cạnh một Israel hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và an toàn. 

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc cộng đồng quốc tế phối hợp để đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo trong khu vực.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Erdogan  kêu gọi Israel ngừng tấn công Dải Gaza. Ông đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hành động nhằm góp phần chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

[Quốc tế tiếp tục các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Hamas-Israel]

Trong khi đó, một loạt ngôi sao nổi tiếng của Hollywood, trong đó có nữ diễn viên Cate Blanchett, nam tài tử Joaquin Phoenix, nam diễn viên phim truyền hình Ramy Youssef đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó hối thúc ông kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Bức thư cũng đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi và thiết lập ngay lập tức lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và trả tự do cho các con tin. 

Trong khi đó, các tổ chức viện trợ cho biết Israel đã cảnh báo các tổ chức nhân đạo về việc sơ tán khỏi bệnh viện Al-Quds, phía Bắc Dải Gaza và 5 trường học. 

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Dải Gaza, ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đoàn xe tải đầu tiên, gồm khoảng 20 xe chở hàng cứu trợ, sẽ vào Gaza trong khoảng 24-48 giờ tới.

Ông cho biết đã nhận được cam kết từ giới chức Israel và Tổng thống Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.