Xung đột Hamas-Israel: Hamas để ngỏ khả năng đàm phán ngừng bắn

Phó Thủ lĩnh Chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas nhấn mạnh Hamas sẵn sàng đón nhận "tất cả các cuộc đối thoại chính trị" và "điều gì đó tương tự."
Xung đột Hamas-Israel: Hamas để ngỏ khả năng đàm phán ngừng bắn ảnh 1Phóng rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, Phó Thủ lĩnh Chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas Moussa Abu Marzouk cho biết lực lượng này để ngỏ việc thảo luận về một Thỏa thuận Ngừng bắn có thể có với Israel, sau khi "đạt được mục tiêu."

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại của kênh truyền hình Al Jazeera, khi được hỏi liệu Hamas có sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn hay không, ông Abu Marzouk nhấn mạnh Hamas sẵn sàng đón nhận "tất cả các cuộc đối thoại chính trị" và "điều gì đó tương tự."

Cùng ngày, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas Abu Ubaida tuyên bố lực lượng này sẽ không đàm phán về những người Israel bị bắt giữ “khi đang hứng chịu hỏa lực.”

[Quân đội Israel tuyên bố kiểm soát tình hình tại nhiều cộng đồng]

Ông Abu Ubaida lưu ý Israel nên sẵn sàng "trả giá" để đổi lấy tự do cho những người bị bắt giữ.

Hamas tuyên bố lực lượng này đã bắt giữ hơn 100 người Israel, trong đó có cả các sỹ quan cấp cao.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay Qatar hiện đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm thuyết phục Hamas trao đổi tù nhân với phía Israel.

Trong ngày 9/10, quân đội Israel cũng thông báo đã điều động một lực lượng kỷ lục 300.000 quân dự bị để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của Hamas.

Giao tranh những ngày qua đã khiến hơn 900 người ở Israel và khoảng 700 người ở Palestine thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.