Xung đột Hamas-Israel: LHQ chỉ trích các đợt ném bom vào Gaza

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng "thay vì tạm dừng" các cuộc tấn công như ông mong đợi, đã có "sự leo thang chưa từng có của các cuộc bắn phá và tác động tàn khốc làm suy yếu các mục tiêu nhân đạo.
Xung đột Hamas-Israel: LHQ chỉ trích các đợt ném bom vào Gaza ảnh 1Pháo tự hành M109 155mm của uân đội Israel phóng đạn pháo về Dải Gaza ngày 28/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 28/10 đã chỉ trích mạnh mẽ diễn biến leo thang của các đợt ném bom vào Gaza, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Phát biểu trong chuyến thăm Doha, ông Guterres cho rằng "thay vì tạm dừng" các cuộc tấn công như ông mong đợi, đã có "sự leo thang chưa từng có của các cuộc bắn phá và tác động tàn khốc của chúng, làm suy yếu các mục tiêu nhân đạo đã đề ra."

Cùng ngày, quan chức lực lượng vũ trang Hamas của Palestine Ghazi Hamad kêu gọi Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngay lập tức ban hành quyết định cho phép cứu trợ nhân đạo ở Gaza, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công trên không và mặt đất vào ban đêm.

[Hamas đang đáp trả "toàn lực" cuộc tấn công trên bộ của Israel]

Trả lời họp báo ở thủ đô Beirut của Liban, ông Hamad nêu rõ: "Chúng tôi coi quyết định này là một chiến thắng cho người dân Palestine, chúng tôi yêu cầu hàng viện trợ đổ dồn về phía Ai Cập nhanh chóng được gửi và phân phối cho tất cả các khu vực cũng như bệnh viện ở Dải Gaza."

Trong diễn biến liên quan, hàng nghìn người đã tuần hành ủng hộ tại trung tâm thủ đô London ngày 28/10, yêu cầu chính phủ Anh kêu gọi một lệnh ngừng bắn sau khi quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Dải Gaza.

Cảnh quay trên không cho thấy cuộc biểu tình lớn được tổ chức bởi Chiến dịch Đoàn kết Palestine đã bắt đầu và sẽ dừng lại bên ngoài Tòa nhà Quốc hội sau khi đi qua Văn phòng của Thủ tướng Rishi Sunak ở phố Downing.

Cũng trong ngày 29/10, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hơn 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành "10K Đoàn kết Palestine" trước cửa Đại sứ quán Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tin Hãng thông tấn Bernama cho biết trong số đám đông tham gia tuần hành có Chủ tịch Đảng Hồi giáo (PAS) Abdul Hadi Awang và Tổng Thư ký Đảng Bersatu Hamzah Zainudin, những người bắt đầu tuần hành từ Nhà thờ Hồi giáo Asy-Syakirin KLCC đến Đại sứ quán Mỹ.

Đây là lần thứ hai đoàn người tuần hành kéo đến trước cửa Đại sứ quán Mỹ, trong đó có nhiều lãnh đạo chính trị có ảnh hưởng như cựu Thủ tướng Mahathir và một số cựu Bộ trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”