Yemen lên án vụ tấn công của Houthi nhằm vào lễ diễu binh

Ngày 10/1, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân Houthi nhằm vào một lễ diễu binh ở gần thành phố Aden.
Yemen lên án vụ tấn công của Houthi nhằm vào lễ diễu binh ảnh 1Các tay súng Houthi tại Hodeidah, Sanaa, Yemen, ngày 19/12/2018. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo AP, ngày 10/1, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân Houthi nhằm vào một lễ diễu binh ở gần thành phố Aden.

Hiện vẫn chưa có con số thương vong chính xác, song đài truyền hình Al-Hadath của Saudi Arabia cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Bộ trưởng Eryani cho rằng vụ tấn công cho thấy Houthi “không sẵn sàng cho hòa bình.”

[Houthi tấn công đoàn diễu binh của quân đội chính phủ Yemen]

Ông Eryani kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính phủ hợp pháp tại Yemen, buộc Houthi từ bỏ vũ khí và rút quân khỏi các thành phố.

Theo ông Eryani, chính phủ Yemen đã tịch thu nhiều chuyến hàng chở vũ khí từ Iran.

Ông Eryani khẳng định máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công nói trên là bằng chứng cho thấy Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho Houthi, gây bất ổn tại Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục