Chính trị gia Đức chỉ trích gay gắt đích danh Tổng thống Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Đức đã phê phán gay gắt chủ nghĩa dân túy đang được một số quốc gia theo đuổi, một động thái mà theo giải thích của giới truyền thông Đức là nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính trị gia Đức chỉ trích gay gắt đích danh Tổng thống Mỹ ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert ngày 12/2 đã phê phán gay gắt chủ nghĩa dân túy đang được một số quốc gia theo đuổi, một động thái mà theo giải thích của giới truyền thông Đức là lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lammert đã gửi cảnh báo tới một số chính trị gia trên thế giới, rằng chính sách "chúng tôi trước tiên" và các ý tưởng dân túy có thể làm hỏng các mối quan hệ quốc tế.

"Ai kêu gọi đóng cửa thay vì một thế giới cởi mở nghĩa là đang tự trói buộc mình,, ông Lammert nói trước thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Đức, mà cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã trúng cử.

Theo hãng thông tấn DPA, ông Lammert đã chỉ trích Tổng thống Mỹ song không trực tiếp nêu tên ông Donald Trump.

Các đại biểu có mặt ở Quốc hội Đức, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel, đã hoan nghênh phát biểu của ông Lammert./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục