Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm chính thức Chile

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm chính thức Chile, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Mỹ Latinh gồm cả Ecuador và Peru.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm chính thức Chile ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: CNN.com)

Ngày 22/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm chính thức Chile, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Mỹ Latinh gồm cả Ecuador và Peru nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Lima (Peru).

Văn phòng Tổng thống Chile thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Michelle Bachelet tại Dinh Tổng thống La Moneda.

Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết các hiệp định song phương và tham dự lễ khai mạc Cuộc gặp các nhà lãnh đạo truyền thông Trung Quốc-Mỹ Latinh tại trụ sở của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL).

Chuyến thăm của Chủ tịch Cận Bình đến Chile nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và bảo vệ lợi ích chung của hai nước.

Trả lời phỏng vấn tờ El Mercurio của Chile, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường thông tin liên lạc và phối hợp trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc và APEC... nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực tự do thương mại, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi ngược lại với quyết định của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngay sau khi nhậm chức.

Sau tuyên bố này, các nước tham gia TPP tái khẳng định cam kết tiếp tục theo đuổi thỏa thuận này mà không có Mỹ, cũng như hy vọng Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tàu trong xúc tiến thương mại châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.