Học giả Trung-Nhật kêu gọi tăng cường quan hệ song phương

Các chuyên gia cho rằng bất chấp những mâu thuẫn, mối quan hệ Trung-Nhật hữu hảo sẽ giúp thúc đẩy hợp tác khu vực và hòa bình thế giới.
Học giả Trung-Nhật kêu gọi tăng cường quan hệ song phương ảnh 1(Nguồn: Outside The Beltway)

Tại hội nghị chuyên đề ngày 23/2 ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), hơn 50 học giả Trung Quốc và nước ngoài đã kêu gọi xây dựng quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản hữu hảo thông qua việc đối mặt với lịch sử và tăng cường giao lưu trao đổi sâu rộng.

Hội nghị chuyên đề này diễn ra với chủ đề “Những triển vọng mới cho hòa bình ở Đông Á” do Hiệp hội Nghiên cứu Hòa Bình Nhật Bản (PSAJ), Khoa Lịch sử thuộc Đại học Nam Kinh cùng một số cơ quan nghiên cứu Trung Quốc tổ chức.

Tại đây, các chuyên gia và học giả đạt được được đồng thuận rằng cả hai nước cần rút kinh nghiệm từ những bài học lịch sử và hướng tới tương lai để củng cố sự tin cậy đôi bên.

Giáo sư Khoa Lịch sử của Đại học Nam Kinh, ông Lưu Thành cho hay: “Sự thật, sự công bằng, sự vị tha và hòa bình là bốn yếu tố để hòa giải. Nhân dân sẽ không yên lòng về những ký ức đau buồn trong quá khứ cho đến khi họ được đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đều nhất trí rằng bất chấp những mâu thuẫn, mối quan hệ Trung-Nhật hữu hảo sẽ giúp thúc đẩy hợp tác khu vực và hòa bình thế giới.

Giáo sư Đại học Mia của Nhật Bản, ông Kodama Katsuya, đã dùng những mỹ từ như "cầu vồng," "sau cơn mưa trời lại nắng" để mô tả quan hệ Nhật-Trung, đồng thời cho rằng Tokyo và Bắc Kinh có thể xây dựng sự hiểu biết cũng như sự tin cậy thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi song phương trên những lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục cũng như cứu trợ thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục