Mỹ và Đức hối thúc Nga dừng can thiệp vào tình hình Ukraine

Mỹ và Đức hối thúc Nga rút vũ khí, xe và quân nhân khỏi Ukraine, đồng thời ngừng đưa quân nhân, trang thiết bị quân sự và xe bọc thép của Nga vào Đông Ukraine.
Mỹ và Đức hối thúc Nga dừng can thiệp vào tình hình Ukraine ảnh 1Mỹ và Đức hối thúc Nga ngừng can thiệp vào tình hình Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng Nga đang châm ngòi cho ''sự leo thang nguy hiểm'' trong cuộc xung đột với Ukraine qua động thái hiện diện quân sự và hành động pháo kích của họ.

Trong cuộc điện đàm với bà Merkel, ông Obama nói rằng cuộc xung đột ''đã tiếp tục trở nên tồi tệ hơn'' kể từ khi máy bay chở khách của Malaysia Airlines bị bắn hạ hồi tháng trước trên vùng do quân ly khai chiếm đóng ở Ukraine.

Nhà Trắng cho biết ông Obama và bà Merkel ''nhất trí rằng việc Nga cử đoàn xe tới Ukraine mà không được Ukraine cho phép là sự leo thang hơn nữa và vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine... Họ bày tỏ quan ngại rằng một số lượng lớn binh sỹ Nga trên biên giới Ukraine, sự hiện diện của quân nhân Nga tại Ukraine và việc Nga pháo kích lãnh thổ Ukraine cho thấy một sự leo thang nguy hiểm.''

Lãnh đạo Mỹ và Đức ''nhất trí rằng Nga bắt buộc phải rút đoàn xe khỏi lãnh thổ Ukraine, chấp nhận các điều kiện nhất trí với Ukraine và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trước đó liên quan đến bất kỳ phái đoàn nhân đạo nào tại Ukraine, cũng như phải xoa dịu tình hình.''

Hai nhà lãnh đạo hối thúc Nga rút binh sỹ khỏi khu vực biên giới, rút vũ khí, xe và quân nhân khỏi lãnh thổ Ukraine, đồng thời ngừng đưa quân nhân, trang thiết bị quân sự và xe bọc thép của Nga vào miền Đông Ukraine.

Theo Nhà Trắng, ông Obama và bà Merkel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn song phương đi kèm với sự đóng cửa và giám sát có hiệu quả đường biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục