Ngoại trưởng Lavrov: Nga bị ép buộc đối đầu với Phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva đã bị ép buộc phải đối đầu với Phương Tây trong chiến dịch bài Nga với tâm lý thời Chiến tranh Lạnh.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga bị ép buộc đối đầu với Phương Tây ảnh 1Ông Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 15/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva đã bị ép buộc phải đối đầu với Phương Tây trong chiến dịch bài Nga với tâm lý thời Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Lavrov nêu rõ: "Nga không có ý định dính líu tới cuộc đối đầu bị áp đặt lên mình... không phải với Mỹ, NATO hay Liên minh châu Âu (EU)."

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc "các quốc gia Phương Tây do Mỹ đứng đầu" âm mưu thống trị toàn cầu bằng việc sử dụng mối đe dọa khủng bố, qua đó kích động các cuộc xung đột khu vực và sự bất ổn của nền kinh tế thế giới.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra thế cân bằng trên chính trường thế giới trong các khuôn khổ như Liên hợp quốc, Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục