Nhật Bản​, Italy hợp tác chống khủng bố sau vụ tấn công ở Dhaka

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này và Italy đã nhất trí hợp tác chống khủng bố, trong bối cảnh vừa xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại Dhaka (Bangladesh) tối 1/7 khiến 20 con tin thiệt mạng.
Nhật Bản​, Italy hợp tác chống khủng bố sau vụ tấn công ở Dhaka ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bắt giữ con tin ở Dhaka. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này và Italy ngày 4/7 đã nhất trí hợp tác chống khủng bố, trong bối cảnh vừa xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) tối 1/7 khiến 20 con tin thiệt mạng, trong đó có 9 người Italy và 7 người Nhật Bản. 

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni khẳng định sẽ hợp tác song phương để giải quyết hậu quả vụ tấn khủng bố tại Dhaka.

Đề cập đến sự nhất trí của lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) về vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tại Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 diễn ra ở Nhật Bản, hai ngoại trưởng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này. 

Trong năm 2017, Italy sẽ tiếp quản từ Nhật Bản vị trí Chủ tịch Nhóm G7 gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục