Phố Wall chứng kiến các mức cao kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp

Kết thúc phiên 10/11, chỉ số Dow Jones và S&P 500 xác lập mức cao kỷ lục ở phiên thứ 4 liên tiếp, với mức tăng 39,81 điểm của Dow Jones và 6,34 điểm của S&P 500.
Phố Wall chứng kiến các mức cao kỷ lục phiên thứ tư liên tiếp ảnh 1Một phiên giao dịch cổ phiếu tại sàn New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo chân xu hướng đi lên từ tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 10/11.

Đáng chú ý, đây cũng là phiên thứ tư liên tiếp Dow Jones và S&P 500 xác lập mức cao kỷ lục.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 39,81 điểm (0,23%), lên mức cao nhất mọi thời đại 17.613,74 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 6,34 điểm (0,31%), đạt mức kỷ lục mới là 2.038,26 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 19,08 điểm (0,41%), đóng cửa ở mức 4.651,62 điểm.

Mặc dù hầu hết các nhóm cổ phiếu đều lên giá trong phiên này, song nhóm cổ phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ Internet lại giảm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng phản đối việc cho phép các nhà mạng lớn phân biệt đối tượng khách hàng về mức độ và tốc độ truy cập Internet. Đây được coi là "đòn" giáng mạnh vào ngành công nghiệp được dự báo sẽ kiếm lời tốt hơn nhờ các dịch vụ băng thông rộng.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm, giữa bối cảnh những thông tin kinh tế tiêu cực có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý của giới đầu tư cổ phiếu đang "vắng bóng," thay vào đó là một loạt số liệu đáng khích lệ từ kinh tế Trung Quốc và châu Âu.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,67%, lên 6.611,25 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 cũng tăng 0,79%, lên 4.222,82 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 0,65%, đóng cửa ở mức 9.351,87 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 11/11 tại thị trường châu Á, "sắc xanh" tiếp tục thống lĩnh hầu hết các sàn chứng khoán, nhờ diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu trong đêm trước.

Mở cửa, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 88,96 điểm (0,53%), lên 16.869,49 điểm, do đồng yen suy yếu so với đồng USD.

Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt tiến 15,72 điểm (0,64%) và 64,71 điểm (0,27%), lên 2.489,39 điểm và 23.809,41 điểm, sau khi Ủy ban chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Ủy ban chứng khoán và kỳ hạn Hong Kong (SFC) đưa ra thời điểm cụ thể (ngày 17/11) để kết nối giữa sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục