Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni khẳng định sẽ tại nhiệm đến 2018

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni nói rằng chính phủ của ông không phải là chính phủ "tạm thời" và sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội hiện nay, theo lịch trình là vào đầu năm 2018.
Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni khẳng định sẽ tại nhiệm đến 2018 ảnh 1Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni. (Nguồn: Biografieonline)

Hãng tin ANSA ngày 6/3 dẫn lời Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni nói rằng chính phủ của ông không phải là chính phủ "tạm thời" và sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội hiện nay, theo lịch trình là vào đầu năm 2018.

Thủ tướng Gentiloni cũng cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục thực hiện chương trình cải tổ của chính phủ tiền nhiệm Matteo Renzi.

Chương trình nghị sự của ông bao gồm việc tiếp tục cắt giảm các loại thuế về lao động nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, thực hiện các biện pháp xóa đói giảm nghèo, tập trung vực dậy khu vực miền Nam vốn kém phát triển, hoàn thiện các quy định về cạnh tranh...

Ông Gentiloni được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ mới của Italy hồi tháng 12/2016 sau khi cựu Thủ tướng Renzi từ chức do ông này thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp.

Hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ mới là những nhân vật cũ dưới thời ông Renzi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục