Thủ tướng Montenegro cáo buộc Nga bí mật tiến hành trừng phạt

Ngày 31/5, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic cho biết Nga đã bí mật đưa một loạt các quan chức Montenegro vào danh sách cấm nhập cảnh vào nước này.
Thủ tướng Montenegro cáo buộc Nga bí mật tiến hành trừng phạt ảnh 1Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic phát biểu tại phiên họp Quốc hội Montenegro tại Cetinje ngày 28/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 Ngày 31/5, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic cho biết Nga đã bí mật đưa một loạt các quan chức Montenegro vào danh sách cấm nhập cảnh vào nước này.

Động thái trên được cho là để đáp trả sự tham gia của Montenegro vào các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan tới tình hình Ukraine.

[Nga bảo vệ lợi ích quốc gia trước việc Montenegro gia nhập NATO]

Theo nhật báo Pobjeda, Moskva đã liệt một số quan chức cấp cao của Montenegro, trong đó có Thủ tướng Markovic, vào danh sách cấm nhập cảnh vào Nga.

Lệnh cấm sẽ làm xấu đi quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh Montenegro chuẩn bị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng tới.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Montenegro đã triệu Đại sứ Nga tại Podgorica để phản đối việc Nga tạm giữ một Phó Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội (DPS) cầm quyền của Montenegro tại một sân bay ở Moskva trong thời gian ngắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục