Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc ép Mỹ cho dẫn độ giáo sỹ Gulen

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thúc ép Mỹ cho dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành đêm 15 rạng sáng 16/7.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc ép Mỹ cho dẫn độ giáo sỹ Gulen ảnh 1Giáo sỹ Fethullah Gulen. (Nguồn: gulftoday.ae)

AFP đưa tinm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thúc ép Mỹ cho dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành đêm 15 rạng sáng 16/7, đồng thời cho rằng việc chờ đợi để bắt được nhân vật này là "không thể chịu đựng nổi."

Trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Televisa, ông Erdogan đã phàn nàn rằng giới chức Mỹ đã yêu cầu đưa ra những giấy tờ để dẫn độ giáo sỹ Gulen, đồng thời cho đây là rào cản lớn đối với hoạt động chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở Ankara, Tổng thống Erdogan đã cáo buộc các nước phương Tây hỗ trợ quân nổi dậy trong cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông lưu ý rằng không hề có một lãnh đạo Phương Tây nào đến Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn quan trọng này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục