Tỷ lệ ủng hộ đảng của Thủ tướng Merkel giảm xuống mức kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ đảng CDU theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên giảm xuống dưới 30%, mức thấp kỷ lục trong các cuộc thăm dò do Viện INSA thực hiện.
Tỷ lệ ủng hộ đảng của Thủ tướng Merkel giảm xuống mức kỷ lục ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò của Viện INSA công bố ngày 11/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên giảm xuống dưới 30%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - một đối tác trong liên minh cầm quyền, đang tăng nhẹ.

Cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ CDU giảm 0,5% xuống còn 29,5%, mức thấp kỷ lục trong các cuộc thăm dò do Viện INSA thực hiện.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng SDP đã tăng 1%, lên mức 22%, tiếp theo là đảng dân túy Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với tỷ lệ không đổi là 15%. Các vị trí tiếp theo thuộc về đảng Cánh tả với 12% và cuối cùng là đảng Xanh với 11%.

Chủ tịch Viện INSA Herman Binker cho rằng cuộc tổng tuyển cử ở Đức dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017 sẽ là cuộc đua gay cấn nhất trong lịch sử nước này.

Uy tín của Thủ tướng Merkel đã bị ảnh hưởng ít nhiều khi chính sách mở cửa cho người tị nạn của bà năm ngoái không nhận được sự ủng hộ của người dân Đức.

Chính giới Đức đang quan ngại sự ủng hộ ngày càng lớn của một bộ phận cử tri đối với đảng cực hữu AfD sau khi đảng này đã đẩy CDU của Thủ tướng Merkel xuống vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern diễn ra vào đầu tháng Chín vừa qua.

Tuy mới thành lập vào đầu năm 2013, song đảng Afd cho đến nay đã thu hút sự ủng hộ của một bộ phận cử tri. Tuy nhiên, bà Merkel vẫn được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Chính phủ Đức nhiệm kỳ thứ 4 sau cuộc tổng tuyển cử năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục