Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Yomiuri của Nhật Bản, Thiếu tướng DoãnTrác cho biết Trung Quốc chưa từng có kinh nghiệm vận hành tàu sân bay nên sẽmất khá nhiều thời gian để đào tạo các sỹ quan chỉ huy công đoạn cất-hạ cánh chomáy bay chiến đấu trên tàu sân bay.
Thiếu tướng Doãn tiết lộ rằng Trung Quốc sẽ đào tạo khoảng vài chục sỹ quanđể có thể điều khiển công đoạn này phục vụ cho việc tác chiến của tàu sân bayVaryag đầu tiên mà nước này sở hữu và có thể sẽ sớm chuyển giao tàu này cho Hảiquân để sử dụng làm phương tiện huấn luyện.
Tuy nhiên, ông này khẳng định chotới nay Bắc Kinh vẫn chưa có ý định sử dụng tàu sân bay Varyag vào mục đíchchiến đấu.
Thiếu tướng Doãn Trác là Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc, đồng thời là Chủnhiệm Ủy ban Chuyên gia Thông tin hóa thuộc Hải quân Trung Quốc và từng có thờigian nắm giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Hải quân.
Tàu sân bay Varyag có chiều dài 304,5m và chiều rộng 37m với trọng lượngchoán nước 58.500 tấn. Chiếc tàu đã được Trung Quốc tân trang lại toàn bộ vớinhiệm vụ mới là phương tiện huấn luyện và nghiên cứu.
Tàu sân bay Varyag chạy thử lần đầu tiên từ một cảng ở thành phố Đại Liên, tỉnhLiêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc ngày 10/8/2011./.