18 vận động viên quyền anh Đức mắc COVID-19 khi tập huấn tại Áo

Phần lớn trong số 25 thành viên của đội tuyển quyền anh Đức tham dự Olympic Tokyo 2020 đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong quá trình tập huấn tại Áo.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 13/9, Liên đoàn Quyền anh Đức (DBV) cho biết phần lớn trong số 25 thành viên của đội tuyển quyền anh nước này tham dự Olympic Tokyo 2020 đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong quá trình tập huấn tại Áo.

Trong thông báo, người đứng đầu DBV Michael Mueller cho biết toàn bộ tuyển quyền anh, trong đó có 18 vận động viên, sẽ phải thực hiện cách ly tại cơ sở huấn luyện ở thị trấn Laengenfeld thuộc bang Tirol của Áo.

Ông Mueller không nêu cụ thể số thành viên đội tuyển bị mắc COVID-19, song cho biết các vận động viên chỉ có triệu chứng nhẹ và vẫn có thể tiếp tục tập luyện. Hiện, sức khỏe của các vận động viên đang được theo dõi sát sao.

Trước đó, tuần báo Der Spiegel của Đức đưa tin các vận động viên của tuyển quyền anh nước này bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh cảm lạnh vào ngày 8/9.

[Nhật Bản họp bàn về phòng dịch COVID-19 cho Olympic Tokyo]

Laengenfeld là chuyến đi tập huấn nước ngoài đầu tiên của đội tuyển kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Cơ sở này được lựa chọn do Áo có số ca mắc COVID-19 thấp so với các nước châu Âu ở thời điểm đó.

Sau khi có thông tin nhiều vận động viên quyền anh mắc COVID-19, truyền thông Đức nhanh chóng phát hiện ra rằng đội tuyển quyền anh đã ở tại khách sạn mà trước đó câu lạc bộ Schalke 04 thuộc giải Bundesliga đã ở vào cuối tháng Tám.

Thời điểm đó, một cầu thủ của đội bóng này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021, sau khi bị lùi lại một năm so với kế hoạch ban đầu là vào tháng Bảy và tháng Tám năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục