23 thủ lĩnh đối lập rời Hội đồng Dân tộc ở Yemen

Ít nhất 23 thủ lĩnh đối lập nằm trong danh sách thành viên NCPRF đã tuyên bố rút khỏi hội đồng theo đường lối chống chính phủ này.
Ít nhất 23 thủ lĩnh đối lậpnằm trong danh sách thành viên "Hội đồng Dân tộc vì các lực lượng cách mạng hòabình" (NCPRF) tại các khu vực miền Nam Yemen ngày 19/8 đã tuyên bố rút khỏi hộiđồng theo đường lối chống chính phủ này.

Trong một thông cáo chung, các thủ lĩnhtrên cho biết họ lấy làm ngạc nhiên khi thấy tên mình nằm trong danh sách NCPRFmà họ không thừa nhận.

Theo các thành viên này, nguyên nhân khiến họ từ chốitham gia NCPRF là do việc thành lập cơ chế này không cân bằng được các thànhviên giữa miền Nam và miền Bắc.

Trong số 23 nhân vật này có cựu Tổng thống AliNasser Mohamed, cựu Thủ tướng Haidar Abu Bakr al-Attas và người đứng đầu đảngHồi giáo Islah (Cải cách) tại tỉnh Đông Nam Hadramout.

NCPRF, gồm 143 thành viêndo Liên minh đối lập tại Yemen "Đảng hội nghị chung" (JMP) thành lập hôm 17/8 đểhợp nhất các lực lượng riêng rẽ trong cả nước nhằm lật đổ Tổng thống AliAbdullah Saleh, người trước đó một ngày vừa tuyên bố sớm trở về nước để hoànthành nhiệm kỳ tổng thống của mình tới năm 2013.

Ông Saleh hiện đang có mặt tạiRiyadh, thủ đô Arập Xêút, để điều trị vết thương sau khi bị trúng đạn trong vụtấn công nhằm vào dinh thự của ông hồi tháng Sáu vừa qua.

Trong diễn biến khácliên quan, hàng chục nghìn người biểu tình chống Chính phủ Yemen cùng ngày đãtuần hành tại khắp các địa điểm trên cả nước để bày tỏ ủng hộ NCPRF.

Theo các đạidiện của thực thể trên, "Ủy ban Toàn quốc các lực lượng cách mạng hòa bình" dựkiến cũng triệu tập một cuộc họp trong ngày 20/8 nhằm bầu chủ tịch và ban điềuhành gồm 20 ủy viên để triển khai các biện pháp hòa bình với mục tiêu ngăn chặnông  Saleh về nước cũng như để đưa Yemen tiến tới giai đoạn chuyển tiếp "hậu Saleh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.