3.000 người biểu tình ở Montenegro đòi chính phủ phải từ chức

3.000 người tập trung ở thủ đô Podgorica của Montenegro, hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập đòi chính phủThủ tướng Milo Djukanovic từ chức.
3.000 người biểu tình ở Montenegro đòi chính phủ phải từ chức ảnh 1Biểu tình phản đối bên ngoài tòa nhà quốc hội Montenegro (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP, ngày 27/9, khoảng 3.000 người đã tập trung tại thủ đô Podgorica của Montenegro để hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập đòi Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Milo Djukanovic phải từ chức.

Đảng đối lập chính tại quốc gia này đang yêu cầu thành lập một chính phủ chuyển tiếp có nhiệm vụ tổ chức “các cuộc bầu cử thực sự.”

Lãnh đạo cấp cao phe đối lập Andrija Mandic cho biết: “Chúng tôi không muốn giành quyền lực từ việc biểu tình trên đường phố, mà chỉ muốn có các cuộc bầu cử thực sự. Đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc đấu tranh lâu dài.”

Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội và giương cao quốc kỳ cũng như các bảng hiệu với dòng chữ “Từ chức” hay “Đả đảo những tên cướp”.

Ngoài ra, các thủ lĩnh đối lập còn kêu gọi người biểu tình lưu lại trên đường phố cho tới khi chính phủ từ chức và được hơn 200 người hưởng ứng, trong đó một số người thậm chí đã cắm trại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.