Tổng thống đương nhiệm của Montenegro tái đắc cử

Với 51,2% số phiếu ủng hộ, Tổng thống đương nhiệm Filip Vujanovic đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở Cộng hòa Montenegro.
Với 51,2%số phiếu ủng hộ, Tổng thốngđương nhiệm Filip Vujanovic đã tái đắc cử trong cuộc bầu cửtổng thống ở Montenegro.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tối 8/4 (rạng sáng 9/4 theo giờ HàNội), Ủy ban bầu cử Nhà nước Montenegro đã công bố kết quả cuộc bầu cửtổng thống mới nước Cộng hòa này với hai ứng cử viên gồm Tổng thốngđương nhiệm Filip Vujanovic đã tái đắc cử với 51,2%số phiếu ủng hộ trong khi nhà ngoại giao kỳ cựu MiodragLekic giành được 48,8% số phiếu bầu.

Ủy ban bầu cử Montenegro xácnhận gần 60% trong tổng số 115.000 cử tri nước này đã đi bỏ phiếungày 7/4. Kết quả bầu cử trên đây không khác xa so với đánh giá của dưluận trong nước và quốc tế vì trong suốt 10 năm làm nguyên thủ quốc gia Montenegro vừa qua, ông Vujanovic luôn giành được sự ủng hộ to lớncủa nhân dân nước Cộng hòa này trong việc thực hiện chủ trương xây dựngmột nước Montenegro dân chủ, liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Tổchức "Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương" (NATO).

Ngay sau khi kết quả trênđây được công bố, Thủ tướng Montenegro kiêm Chủ tịch Đảng Dân chủ-Xãhội cầm quyền, ông Milo Jukanovic đã chúc mừng ông Vujanovic tái đắc cử tổng thống mới và khẳng định chiến thắng của ôngsẽ góp phần phát triển nước Cộng hòa Montenegro dân chủ và ổn định trêncon đường liên kết với EU và NATO./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.