60 người di cư thiệt mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải đến châu Âu

OS Mediterranee cho biết đã cứu được hàng chục người trong tình trạng "rất yếu," trong khi 60 người được cho là đã chết đuối trên hành trình di cư từ Libya đến Italy hoặc Malta.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3 những người điều hành nhóm cứu hộ từ thiện SOS Mediterranee cho biết 60 người được cho là đã chết đuối trên hành trình di cư từ Libya đến Italy hoặc Malta.

Với sự phối hợp của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy, SOS Mediterranee đã cứu được 25 người trong tình trạng "rất yếu" và hai người bất tỉnh đã được trực thăng đưa đến đảo Sicily.

Trung tâm Địa Trung Hải là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Theo cơ quan di cư Liên hợp quốc (IOM), gần 2.500 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển vào năm ngoái và 226 người gặp tình trạng tương tự kể từ đầu năm nay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, SOS Mediterranee cho biết những người sống sót nói rằng họ đã rời Zawiya (Libya) cách đó bảy ngày.

Động cơ tàu bị hỏng sau ba ngày, khiến con tàu của họ bị mất phương hướng và trôi dạt mà không có thức ăn, nước uống trong nhiều ngày.

Những người sống sót cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng trên đường đi, bao gồm cả phụ nữ và ít nhất một trẻ em.

Tàu Ocean Viking của SOS Mediterranee đã sơ tán 25 người được phát hiện qua ống nhòm trên một chiếc thuyền cao su trôi dạt trong khu vực tìm kiếm và cứu hộ của Libya.

Tổ chức từ thiện này cũng tuyên bố đã giải cứu thêm 113 người, trong đó có hai trẻ em, trên một chiếc thuyền gỗ và 88 người trên một chiếc xuồng cao su khác, trong các hoạt động cứu hộ vào ngày 13 và 14/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục