750.000 người biểu tình đòi thả tự do cho các cựu lãnh đạo Catalonia

Cảnh sát địa phương cho biết, ngày 11/11, 750.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình tại Barcelona đòi trả tự do cho các cựu lãnh đạo vùng Catalonia.
750.000 người biểu tình đòi thả tự do cho các cựu lãnh đạo Catalonia ảnh 1Cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, cảnh sát địa phương cho biết, ngày 11/11, 750.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình tại Barcelona đòi trả tự do cho các cựu lãnh đạo vùng Catalonia.

Cuộc diễu hành bắt đầu tại thành phố Barcelona - thủ phủ của Cataloniavào lúc 16 giờ (theo giờ địa phương), ​một ngày sau khi cựu thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont được thả ra khỏi nhà tù sau khi nộp 150.000 euro tiền bảo lãnh.

[Tây Ban Nha: Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng Catalonia bị bắt]

Ngày 7/11 vừa qua, gần 200 thị trưởng các khu vực hành chính thuộc vùng Catalonia đã tập hợp biểu tình trước các trụ sở châu Âu tại Brussels để yêu cầu trả tự do cho các cựu thành viên chính quyền Catalonia đang bị giam giữ tại Tây Ban Nha sau hành động đơn phương tuyên bố độc lập của vùng này.

Các thị trưởng của vùng Catalonia, tập trung tại khu vực giữa trụ sở của Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu, đã kêu gọi tự do cho các cựu thành viên chính phủ Catalonia.

Thị trưởng của thị trấn Pont de Monlins, Jose Fuentes tuyên bố những người biểu tình muốn Liên minh châu Âu (EU) nghe lời kêu gọi của họ và tác động để những người bị giam giữ được trả tự do./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục