88 nhân viên Liên hợp quốc đã tử vong do xung đột tại Dải Gaza

Theo tuyên bố của người đứng đầu các cơ quan lớn của Liên hợp quốc, đây là số lượng thương vong cao nhất Liên hợp quốc từng ghi nhận trong một cuộc xung đột.
88 nhân viên Liên hợp quốc đã tử vong do xung đột tại Dải Gaza ảnh 1Lực lượng Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza, ngày 5/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/11 sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình chiến sự giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza theo đề xuất của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Trung Quốc.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn UAE nêu rõ: "Trước tình hình ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza và vụ tấn công bệnh viện Al-Shifa, cũng như các vụ tấn công liên tục vào trại tị nạn Jabalia, UAE và Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành các cuộc tham vấn kín vào ngày 6/11."

[Lãnh đạo 18 cơ quan của LHQ ra tuyên bố hối thúc ngừng bắn ở Gaza]

Cùng ngày, Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNWRA) cho biết đã có 88 nhân viên của cơ quan này thiệt mạng kể từ khi bùng phát chiến sự hôm 7/10.

Theo tuyên bố của người đứng đầu các cơ quan lớn của Liên hợp quốc, đây là số lượng thương vong cao nhất Liên hợp quốc từng ghi nhận trong một cuộc xung đột.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước số dân thường thiệt mạng tại Dải Gaza và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cũng như yêu cầu Hamas thả tất cả con tin.

Trước đó, ngày 5/11, lãnh đạo của tất cả các cơ quan quan trọng thuộc Liên hợp quốc đã cùng ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại trước số dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi lệnh "ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức" giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của Liên hợp quốc nêu rõ: "Trong gần một tháng qua, thế giới đã theo dõi tình hình đang diễn ra ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng trước số người thiệt mạng và tình trạng chia cắt ngày càng gia tăng."

Theo tuyên bố, "toàn bộ người dân (tại Dải Gaza) đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn, bị đánh bom khi đang ở trong nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ cúng. Điều này là không thể chấp nhận được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.