Xung đột Hamas-Israel: Jordan và Liban kêu gọi ngừng bắn

Thảo luận với Thủ tướng Liban ngày 5/11, Quốc vương Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo để đảm bảo việc cung cấp viện trợ bền vững cho Gaza.
Xung đột Hamas-Israel: Jordan và Liban kêu gọi ngừng bắn ảnh 1Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza ngày 4/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/11, Tòa án Hoàng gia Jordan thông báo Quốc vương Abdullah II đã gặp Thủ tướng Liban Najib Mikati và thảo luận về những diễn biến “nguy hiểm” ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo để đảm bảo việc cung cấp viện trợ bền vững cho Gaza và hoạt động không bị cản trở của các cơ quan nhân đạo quốc tế tại vùng đất bị bao vây của người Palestine.

Bên cạnh đó, cuộc gặp cũng đề cập đến tình hình ở Liban, trong đó Quốc vương Abdullah II kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng và nhấn mạnh sự ủng hộ của Jordan đối với những nỗ lực của Liban nhằm tăng cường ổn định và an ninh.

Về phần mình, Thủ tướng Mikati ca ngợi những nỗ lực của Jordan trong việc bảo vệ chính nghĩa của người Arab và nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định.

Thủ tướng Mikati bắt đầu chuyến công du tới các nước Arab từ ngày 4/11 để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Liban và Dải Gaza.

Israel tiếp tục cắt các dịch vụ liên lạc ở Gaza

Trong khi đó, ngày 5/11, Công ty Viễn thông Palestine Paltel thông báo tất cả các dịch vụ liên lạc và Internet đã lại bị cắt trong khu vực Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, Paltel nêu rõ: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo ngừng hoàn toàn các dịch vụ liên lạc và Internet ở Gaza sau khi phía Israel ngắt kết nối các máy chủ.”

Theo Paltel, các tuyến liên lạc chính được kết nối lại trước đó đã tiếp tục bị cắt từ phía Israel. Đây là lần thứ ba Israel cắt đường dây Internet và điện thoại ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hôm 7/10.

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận bệnh nhân ung thư từ Gaza

Ngày 5/11, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo Ankara và Cairo đã nhất trí chuyển khoảng 1.000 bệnh nhân ung thư và thường dân bị thương khác cần được chăm sóc khẩn cấp ở Dải Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị.

Trên trang X, Bộ trưởng Koca nêu rõ: “Những nỗ lực của chúng tôi vẫn tiếp tục đối với gần 1.000 bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Palestine ở Gaza đã phải ngừng hoạt động, cũng như những người bị thương mà chúng tôi đã thông báo trước đây và những người đang cần được chăm sóc khẩn cấp, để được đưa đến Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah.”

[Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với Thủ tướng Iraq về xung đột ở Gaza]

Bên cạnh đó, ông Koca cho biết các bệnh nhân ung thư và những người đang trong tình trạng khẩn cấp đang được lên kế hoạch chuyển tới Thổ Nhĩ kỳ bằng máy bay và các tàu cứu thương.

Trước đó, ông Koca hôm 2/11 cho biết Ankara đã chuẩn bị đưa bệnh nhân ung thư từ Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Palestine ở Gaza, bệnh viện điều trị ung thư duy nhất của khu vực đã ngừng hoạt động sau khi hết nhiên liệu.

Mỹ, Cộng hòa Cyprus thảo luận về hành lang viện trợ hàng hải tới Gaza

Trong một diễn biến khác cùng ngày, các quan chức Cộng hòa Cyprus thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Nikos Christodoulides trong chặng dừng chân ngắn bất ngờ tại sân bay Larnaca trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Chính phủ Cộng hòa Cyprus Konstantinos Letymbiotis cho biết hai bên đã thảo luận về những diễn biến đang xảy ra ở Trung Đông, cũng như đề xuất của Cộng hòa Cyprus về hành lang hàng hải một chiều dành riêng cho dòng viện trợ nhân đạo bền vững từ Cộng hòa Cyprus tới người dân ở Gaza.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides cho biết các phương thức cung cấp viện trợ vẫn đang được nghiên cứu.

Cộng hòa Cyprus, quốc gia thành viên EU gần Trung Đông nhất, đã đàm phán với các nước láng giềng Trung Đông và các đối tác EU về việc thiết lập hành lang sẽ được sử dụng riêng cho viện trợ nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.