9 người chết trong các cuộc biểu tình ở Pakistan

Pakistan cho biết ít nhất 9 người đã chết trong các vụ biểu tình bạo lực phản đối phim phỉ báng đạo Hồi tại nước này ngày 21/9.
Nhà chức trách Pakistan cho biết ít nhất 9 người đã chết trong các vụ biểu tình bạo lực phản đối phim phỉ báng đạo Hồi tại nước này ngày 21/9. Tin tức phát đi từ các bệnh viện cho biết có 5 người đã thiệt mạng ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, và 4 người chết ở thành phố miền Đông Bắc Peshawar. Peshawar cũng là nơi đã xảy ra vụ đánh bom xe búy hôm 19/9 khiến ít nhất 10 người chết và 22 người bị thương. Những vụ đụng độ chết người đã bùng phát khi hàng chục ngàn người đổ ra đường ở 5 thành phố lớn nhất đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trong hòa bình của chính phủ, trong ngày lễ quốc gia để tưởng nhớ Nhà tiên tri Mohammed. Các nhân chứng ước tính số người tham gia biểu tình có thể lên tới 45.000 người, chủ yếu là các thành viên của các đảng tôn giáo cánh tả và người ủng hộ các nhóm khủng bố bị cấm hoạt động. Cảnh sát đã phải sử dụng sung ngắn và hơi gas khi nhiều kẻ quá khích đốt phá các rạp chiếu phim, ngân hàng, cửa hiệu tại Karachi, nơi xảy ra những cuộc đụng độ liên quan tới các vấn đề chính trị và sắc tộc đầy bạo lực đã khiến hàng trăm người thiệt mạng trong năm nay. Đã có 2 rạp phim bị đốt cháy tại Karachi, thành phố nằm gần vành đai nơi Taliban và Al Qaeda kiểm soát. Tại Karachi, một cảnh sát đã bị bắn chết khi lực lượng chức năng sử dụng hơi gas giải tán đám đông gần lãnh sự quán Mỹ.
9 người chết trong các cuộc biểu tình ở Pakistan ảnh 1
Như vậy, tính đến nay, những cuộc biểu tình phản đối bộ phim có kinh phí thấp được làm với mục đích phỉ bang đạo Hồi đã lan tới 20 quốc gia và số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên hơn 30 người. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn khi tạp chí trào phòng Charlie Habdo ở Pháp đã cho đăng những bức hình biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed vào hôm thứ Tư vừa rồi. Pháp đã đóng cửa các đại sứ quán, lãnh sự và trung tâm văn hóa cùng trường học ở hơn 20 quốc gia Hồi giáo vì sợ những cơ quan này cũng trở thành mục tiêu của những người Hồi giáo giận dữ, điều đã xảy ra với các cơ quan ngoại giao của Mỹ./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục