Động thái này là một bước đột phá mới trong một xã hội bảo thủ và nhằm lấp “lỗhổng” sau khi lực lượng NATO rút khỏi Afghanistan theo kế hoạch vào năm 2014.
Các cuộc tập kích ban đêm từ lâu là vấn đề gây bất đồng giữa Tổng thốngAfghanistan Hamid Karzai, người không muốn lực lượng nước ngoài vào nhà củangười Afghanistan và lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu, vốn nói rằng những cuộctập kích như vậy là cần thiết để truy lùng các chỉ huy của Taliban.
Tuy nhiên, nhiều người dân Afghanistan phàn nàn các cuộc tập kích vào nhà họ làvi phạm văn hóa, để đàn ông lục soát nhà phụ nữ là điều cấm kỵ, là vi phạm kinh Koran.
Các cuộc tập kích hiện nay do các lực lượng Afghanistan và Mỹ phối hợp tiếnhành, nhưng các binh sỹ nữ trong lực lượng đặc biệt của Afghanistan đóng vai tròquan trọng.
Nhiệm vụ của họ là tập trung phụ nữ, trẻ em và đưa họ tới nơi an toàn, đồng thờicảnh giác những nguy cơ tiềm tàng từ những nữ đánh bom liều chết hoặc nhữngphiến quân cải trang giả nữ.
Phụ nữ Afghanistan đã tham gia các lực lượng an ninh của nước này trong mấy nămnay nhưng đến năm 2011 họ mới được tuyển dụng vào các lực lượng đặc biệt.
BộQuốc phòng Afghanistan cho biết hiện quân đội nước này có hơn 1.000 binh sỹ nữtrong tổng số 195.000 quân.
Vai trò của binh sỹ nữ tại Afghanistan đã được thảo luận tại Mỹ sau khi Lầu NămGóc quyết định để họ tham gia chiến đấu ở tuyến đầu. Lực lượng nữ đặc nhiệm sẽtạo thuận lợi cho quân đội Afghanistan song cũng có những phiền toái về xã hội.
Một phụ nữ tham gia tập kích ban đêm với nam giới trong một xã hội bảo thủ nhưAfghanistan vẫn là điều không thể chấp nhận. Trước khi tham gia các hoạt độngcủa quân đội, bản thân nữ binh sỹ phải đấu tranh với gia đình, họ hàng và nhữngngười không tán đồng công việc của họ./.