Ai Cập và Qatar thúc đẩy hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các quan chức quốc phòng của Ai Cập và Qatar đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của ủy ban quân sự chung tại thủ đô Cairo.
Ai Cập và Qatar thúc đẩy hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các quan chức quốc phòng của Ai Cập và Qatar đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của ủy ban quân sự chung tại thủ đô Cairo.

Thông báo của Các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 18/3 cho biết cuộc họp diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Ai Cập, Trung tướng Osama Askar, và người đồng cấp Qatar, Trung tướng Salem bin Hamad Al-Nabit.

[Nga và Saudi Arabia nỗ lực đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự]

Tại cuộc họp, Trung tướng Askar khẳng định tầm quan trọng của triển vọng hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn giữa hai nước, đồng thời cho biết thêm hai nước đạt được đồng thuận về tầm nhìn đối với các kế hoạch chung.

Về phía Qatar, Trung tướng Al-Nabit nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ quân sự và huấn luyện trong giai đoạn tới góp phần đạt được lợi ích tốt nhất cho cả hai bên.

Hai bên cũng đã thị sát một số đơn vị thuộc Các Lực lượng vũ trang Ai Cập, bao gồm Học viện Không quân, Bộ chỉ huy Lực lượng Hải quân và tham quan một dây chuyền sản xuất công nghiệp kỹ thuật quốc phòng của Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục