AL kêu gọi Israel và Palestine đàm phán nghiêm túc tiến trình hòa bình

Tổng Thư ký AL đã bày tỏ quan ngại về những vi phạm ngày càng gia tăng của Israel ở Bờ Tây và Jerusalem, bao gồm cả kế hoạch xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà ở tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
AL kêu gọi Israel và Palestine đàm phán nghiêm túc tiến trình hòa bình ảnh 1Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần Jerusalem ngày 27/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã cảnh báo về việc Israel mở rộng các khu định cư cũng như các điều kiện kinh tế và nhân đạo ngày càng xấu đi của người Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo (Ai Cập), nhà lãnh đạo AL đưa ra cảnh báo trên ngày 4/11 trong cuộc gặp ở Cairo với điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland.

Trong một tuyên bố, AL cho biết ông Aboul-Gheit và ông Wennesland đã đánh giá những diễn biến gần đây tại Palestine và Israel, đồng thời chỉ ra những mối đe dọa của việc thiếu vắng một giải pháp hòa bình.

Tổng Thư ký AL đã bày tỏ quan ngại về những vi phạm ngày càng gia tăng của phía Israel ở Bờ Tây và Jerusalem, bao gồm cả kế hoạch của Chính phủ Israel nhằm xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà ở tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

[Palestine, Jordan lên án việc Israel định mở rộng khu định cư ở Bờ Tây]

Ông Aboul-Gheit nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Israel và Palestine với sự hòa giải của cộng đồng quốc tế, phù hợp với các nghị quyết quốc tế.

AL - tổ chức gồm 22 quốc gia Hồi giáo Arab - ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, nghĩa là dựa trên “giải pháp hai nhà nước.”

Theo AL, đó mới là giải pháp có thể kiến tạo nền hòa bình bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.