Albania có chính phủ mới lần đầu tiên đa số thành viên là nữ

Trong chính phủ mới của Albania, bà Olta Xhaka sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, trong khi bà Delina Ibrahimj, cựu Cục trưởng Cục thuế quốc gia sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.
Albania có chính phủ mới lần đầu tiên đa số thành viên là nữ ảnh 1Quốc hội Albania thông qua Nội các đầu tiên có đa số thành viên là phụ nữ. (Nguồn: balkaneu)

Quốc hội Albania ngày 17/9 đã thông qua Nội các đầu tiên có đa số thành viên là phụ nữ kể từ khi hệ thống chính trị đa đảng được áp dụng 30 năm trước. 

Sau phiên họp Quốc hội kéo dài hơn 20 giờ, ông Edi Rama được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 sau thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử trong năm nay. Nội các mới được phê chuẩn có 17 thành viên, trong đó 12 người là phụ nữ.

Đáng chú ý, bà Olta Xhaka sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, trong khi bà Delina Ibrahimj, cựu Cục trưởng Cục thuế quốc gia sẽ trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.

[Quốc hội Albania bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống Ilir Meta]

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Rama nêu rõ cuộc chiến chống phân biệt giới tính và nạn bạo hành trong nước vẫn còn tiếp tục và còn lâu mới kết thúc. Vẫn còn tình trạng phân biệt giới tính trong xã hội, gây hại cho phụ nữ.

Ông Rama cũng cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm và nạn tham nhũng trong nhiệm kỳ thứ 3 này.

Chính phủ mới tại Albania dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay sẽ khoảng 4% sau khi suy giảm 3,3% trong năm ngoái do dịch COVID-19.

Albania là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và có mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU)  tuy nhiên việc thiếu cải cách và sự do dự từ phía các nước EU khiến tiến trình này của Albania bị chậm lại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục