Albania hoan nghênh tổ chức NATO xây dựng căn cứ không quân

Tổng thống Albania hoan nghênh NATO xây dựng căn cứ không quân

Tổng thống Albania Ilir Meta cho rằng, việc xây dựng căn cứ không quân đầu tiên của NATO tại Albania sẽ mang lại giá trị chiến lược và an ninh.
Tổng thống Albania hoan nghênh NATO xây dựng căn cứ không quân ảnh 1Tổng thống Albania Ilir Meta. (Nguồn: EPA)

Đài Sputnik ngày 25/1 dẫn lời Tổng thống Albania Ilir Meta cho rằng, việc xây dựng căn cứ không quân đầu tiên của NATO tại Albania sẽ mang lại giá trị chiến lược và an ninh.

Ông Meta đã viết trên Facebook rằng: “Căn cứ không quân NATO ở Kucove cung cấp các khoản đầu tư chiến lược cho an ninh quốc gia và khu vực của chúng tôi, làm tăng nghĩa vụ của Albania. Albania sẽ luôn biết ơn NATO và Mỹ."

Vào tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố rằng NATO đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ không quân đầu tiên ở gần khu vực Kucove, miền Trung Albania.

[Tổ chức NATO xây dựng căn cứ không quân đầu tiên tại Albania]

Ngày 24/1, chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Tướng Tod Wolters, đã đến thăm Tirana. Chuyến thăm của ông Wolters là một động thái mang tính biểu tượng cho việc xây dựng một căn cứ không quân mới.

Albania gia nhập Hiệp định Đối tác vì Hòa bình của NATO năm 1994 và gia nhập Liên minh này vào năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục