Ấn Độ kêu gọi giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh New Delhi luôn ủng hộ sự nghiệp của Palestine và đã kêu gọi một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.
Ấn Độ kêu gọi giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, Ấn Độ đã nhắc lại lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, đồng thời hối thúc cả hai bên giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đàm phán trực tiếp.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố "kế hoạch hòa bình Trung Đông."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh New Delhi luôn ủng hộ sự nghiệp của Palestine và đã kêu gọi một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine.

Ông Kumar nói: "Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình rằng vấn đề về quy chế cuối cùng cần được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa hai bên và được cả hai bên chấp nhận.

Chúng tôi kêu gọi các bên làm việc với nhau, kể cả về các đề xuất gần đây do Mỹ đưa ra và tìm giải pháp hai nhà nước có thể chấp nhận được để cùng chung sống hòa bình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến trong khu vực và can dự với các bên liên quan."

[Tổng thống Mỹ chính thức công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông]

Hôm 28/1, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông mà ông mô tả là một bước tiến lớn đối hướng tới hòa bình.

Theo bản kế hoạch, nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất giải pháp “hai nhà nước một cách thực tế” cho Israel và Palestine; theo đó thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là một số khu vực ở Đông Jerusalem, tùy thuộc vào những bước đi mà người Palestine sẽ thực hiện để trở thành một chính quyền tự quản.

Đồng thời, Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô không chia cắt và vô cùng quan trọng của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.