Ấn Độ: Máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn, 5 quân nhân thiệt mạng

Chiếc máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ bị rơi trong quá trình hạ cánh khẩn cấp tại bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở Jorhat, Ấn Độ, ngày 13/6/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở Jorhat, Ấn Độ, ngày 13/6/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ít nhất 5 quân nhân Không quân Ấn Độ (IAF) đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau khi máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn trong lúc hạ cánh tại thành phố Jorhat, bang Assam, ngày 13/6.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn IAF cho biết, máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ. Trên máy bay có tổng cộng 6 người, gồm các thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật.

Sau vụ tai nạn, 5 người đã tử vong, trong khi 1 người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nguồn tin cho biết máy bay cất cánh từ Jorhat để thực hiện nhiệm vụ thả dù tại Chabua. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã yêu cầu quay trở lại hạ cánh khẩn cấp.

Trong quá trình tiếp đất, máy bay được cho là đã chệch khỏi đường băng, lao qua khu vực đường lăn, vỡ thành hai phần và bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. IAF cho biết công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành, đồng thời kêu gọi không đưa ra các suy đoán khi chưa có kết luận chính thức.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ ba liên quan đến máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.

Trước đó, vụ mất tích máy bay AN-32 trên Vịnh Bengal năm 2016 đã khiến 29 người thiệt mạng, trong khi vụ rơi máy bay AN-32 tại bang Arunachal Pradesh năm 2019 làm 13 người tử vong.

Tính cả vụ tai nạn mới nhất, các sự cố liên quan đến dòng máy bay AN-32 trong 10 năm qua đã khiến ít nhất 47 quân nhân Không quân Ấn Độ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế đa lĩnh vực

Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga-ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.