Ấn Độ, Pháp nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng-an ninh

Phía Pháp đã tái khẳng định cam kết ủng hộ hoàn toàn tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về "Ấn Độ tự cường” và công nghiệp hóa quốc phòng, hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ của Ấn Độ.
Ấn Độ, Pháp nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng-an ninh ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ở Paris. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Pháp đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh bằng việc đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin và tình báo, củng cố năng lực, mở rộng các cuộc tập trận quân sự và theo đuổi các sáng kiến mới trong lĩnh vực hàng hải, không gian và mạng.

Đây là kết quả của cuộc đối thoại chiến lược Ấn Độ-Pháp diễn ra tại Paris ngày 5/11 do Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và ông Emmanuel Bonne, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng chủ trì.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Ấn Độ tại Paris cho biết phía Pháp đã tái khẳng định cam kết ủng hộ hoàn toàn tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về "Ấn Độ tự cường” và công nghiệp hóa quốc phòng, hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ ở Ấn Độ.

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cũng đã gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly.

[Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy hợp tác chống khủng bố]

Hai bên đã thảo luận về môi trường an ninh toàn cầu, trong đó có những diễn biến hiện tại và các thách thức lâu dài ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tình hình ở Afghanistan, châu Phi, Đông Nam Á và Tây Á, thách thức liên tục của chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa đang nổi lên trong lĩnh vực hàng hải, mạng internet và không gian.

Hai bên nhất trí cho rằng các xu hướng mới nổi trong các vấn đề toàn cầu đang làm gia tăng nhu cầu thắt chặt quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Pháp, kể cả trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các diễn đàn khác của Liên hợp quốc.

Hai bên sẽ theo đuổi các mục tiêu này thông qua tăng cường hợp tác song phương, đẩy mạnh can dự tại các thể chế và diễn đàn khu vực, đồng thời hợp tác và hỗ trợ các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việc Pháp quyết tâm mở rộng hợp tác chiến lược với Ấn Độ diễn ra gần 2 tháng sau khi Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận an ninh ba bên (AUKUS) khiến Paris mất hợp đồng sản xuất tàu ngầm trị giá 66 tỷ USD với Canberra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.