Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) cùng Hải quân Ấn Độ mới đây đã thử nghiệm thành công thủy lôi đa cảm biến (MIGM) được thiết kế và chế tạo trong nước.
DRDO đã chia sẻ video về cuộc thử nghiệm, trong đó một vụ nổ dưới nước được kích hoạt với lượng thuốc nổ ít hơn.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố xác nhận “đây là loại thủy lôi tiên tiến được phát triển dưới sự phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Hải quân ở Visakhapatnam với các phòng thí nghiệm khác của DRDO, gồm Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu Năng lượng Cao ở Pune và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đạn đạo Đầu cuối ở Chandigarh."
MIGM được thiết kế để tăng cường khả năng của Hải quân Ấn Độ chống lại các loại tàu ngầm và tàu tàng hình hiện đại.
Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã tuyên dương thành tích nêu trên của các bên, đồng thời bày tỏ tin tưởng hệ thống này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng tác chiến dưới nước của Hải quân Ấn Độ.
Chủ tịch DRDO - Tiến sỹ Samir V Kamat - tuyên bố MIGM đã sẵn sàng để đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ./.
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của hải quân
Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng của tên lửa trong việc tấn công mục tiêu là tàu khi được phóng từ trực thăng Sea King của Hải quân Ấn Độ.