Anh chuẩn bị bán lượng trái phiếu chính phủ cao kỷ lục

Anh đang cố gắng giảm áp lực lên các cơ quan giao dịch trái phiếu, giữa lúc DMO đang chuẩn bị bán lượng trái phiếu chính phủ lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19 trong bối cảnh bất ổn trên các thị trường.
Anh chuẩn bị bán lượng trái phiếu chính phủ cao kỷ lục ảnh 1Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý nợ Vương quốc Anh (DMO) Robert Stheeman ngày 15/3 cho biết Anh đang cố gắng giảm áp lực lên các cơ quan giao dịch trái phiếu, giữa lúc DMO đang chuẩn bị bán lượng trái phiếu chính phủ lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19 trong bối cảnh bất ổn trên các thị trường.

Sau khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt công bố kế hoạch ngân sách trong ngày 15/3, DMO cho biết cơ quan này sẽ cần phải bán 241,1 tỷ bảng Anh (291 tỷ USD) trái phiếu chính phủ trong năm tài chính 2023-2024, con số cao nhất từng được ghi nhận ngoài mức 485,8 tỷ bảng Anh vào năm tài chính 2020-2021.

[Ngân hàng trung ương Anh có thể tiếp tục hoãn bán trái phiếu chính phủ]

DMO muốn đảm bảo rằng các công ty giao dịch sơ cấp, một nhóm 17 thể chế tài chính lớn có quyền tham gia vào các buổi đấu giá nợ chính phủ của Anh, sẽ không bị quá tải bởi số lượng nợ mà họ cần mua bán.

Ông Stheeman cho biết ECB rất tập trung vào khoảng thời gian rủi ro và giãn thời gian này ra, đồng thời đảm bảo lượng trái phiếu mua bán không ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và năng lực môi giới của các công ty giao dịch cơ cấp.

Cụ thể, ông Stheeman cho biết DMO có thể tập trung nhiều hơn vào các loại trái phiếu kỳ hạn ngắn với thời gian đáo hạn dưới bảy năm.

Trong năm tới, DMO đặt mục tiêu bán ra 86,7 tỷ bảng Anh trái phiếu ngắn hạn, 65,3 tỷ bảng Anh trái phiếu trung hạn, 50,1 tỷ bảng Anh trái phiếu dài hạn và 26,2 tỷ bảng Anh trái phiếu điều chỉnh theo lạm phát.

Trong đó, trái phiếu trung và dài hạn bao gồm 10 tỷ bảng Anh trái phiếu “xanh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục