Anh: Nhận định về triển vọng lạm phát của người dân ở mức cao kỷ lục

Các cuộc khảo sát mới đây cho thấy bất chấp các gói hỗ trợ kinh tế từ chính phủ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn tiếp tục hoành hành ở Vương quốc Anh.
Anh: Nhận định về triển vọng lạm phát của người dân ở mức cao kỷ lục ảnh 1Người dân tại thủ đô London, Anh, ngày 24/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các cuộc khảo sát mới đây cho thấy bất chấp các gói hỗ trợ kinh tế từ chính phủ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn tiếp tục hoành hành ở Vương quốc Anh.

Một cuộc khảo sát hàng quý do công ty nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện trong tháng Năm và công bố hôm 10/6 cho thấy, kỳ vọng của công chúng về lạm phát đang ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, công chúng Anh nhận định mức lạm phát trung bình trong năm tới là 4,6%, tăng từ 4,3% trong cuộc khảo sát tháng Hai và ở mức cao nhất kể từ năm 1999.

Khi được hỏi về kỳ vọng lạm phát của họ trong 12 tháng sau đó, những người được hỏi đưa ra câu trả lời trung bình là 3,4%, tăng từ mức 3,2% của tháng Hai và vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

66% người tham gia khảo sát dự đoán nền kinh tế sẽ suy yếu nếu giá cả tăng nhanh hơn, trong khi số lượng tin tưởng nền kinh tế sẽ cải thiện chỉ là 9%.

Vào tháng 4/2022, lạm phát của nước Anh đã tăng lên tới 9% và BoE dự báo con số này sẽ vượt quá 10% vào cuối năm nay. Một báo cáo do công ty dịch vụ ôtô Anh RAC công bố hôm thứ Năm vừa qua càng khiến tình hình thêm bi đát.

[OECD: Kinh tế Anh và Nga sẽ tăng trưởng yếu nhất trong G20]

Theo đó, chi phí trung bình để đổ đầy một chiếc xe gia đình có bình xăng dung tích 55 lít đã lần đầu tiên vượt mốc 100 bảng Anh (123 USD).

Một cuộc khảo sát do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày thứ Sáu cũng cho thấy gần 80% người trưởng thành ở Anh cảm thấy lo lắng về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. 68% người cho biết chi phí sinh hoạt của họ đã tăng lên, buộc họ giảm chi tiêu cho những thứ không thiết yếu.

Đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng chậm lại. Một báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường S&P Global và tổ chức thương mại toàn cầu chuyên về cung ứng và thu mua hàng hóa CIPS tổng hợp cho thấy, mức tăng sản lượng chế tạo của nước Anh trong tháng Năm là chậm nhất kể từ khi giai đoạn mở rộng hiện tại bắt đầu cách đây 15 tháng.

Báo cáo cho biết thêm, sự suy giảm tính theo tháng là lớn nhất kể từ khi báo cáo kiểu này bắt đầu được tổng hợp vào tháng 7/1996, ngoại trừ giai đoạn chịu tác động từ các lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19.

Phòng Thương mại Anh mới đây cũng đưa ra nhận định tăng trưởng kinh tế hàng quý dự kiến sẽ "chững lại" trước khi rơi xuống vùng âm trong một thời gian ngắn, chủ yếu do các sự kiện toàn cầu tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Anh.

Bên cạnh đó, báo cáo triển vọng kinh tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố cùng ngày thứ Tư cũng dự báo sản lượng của nền kinh tế Anh sẽ tăng 3,6% vào năm 2022 trước khi trì trệ vào năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục