Một phát ngôn viên Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) cho biết bộ này đã quyếtđịnh dừng ngay lập tức khoản viện trợ trị giá 11 triệu bảng (tương đương 18triệu USD) cho Uganda sau khi có những "bằng chứng ban đầu" về sự không minhbạch tài chính trong chính phủ quốc gia châu Phi này.
DFID sẽ đánh giá thêm về quyết định này sau khi xem xét chi tiết báo cáo của cácnhà chức trách Uganda.
Phát ngôn viên của DFID cũng khẳng định Chính phủ Uganda phải chứng minh đượcrằng tiền của những người nộp thuế Anh được sử dụng để giúp đỡ những người dânUganda thoát khỏi cảnh đói nghèo, nếu không khoản viện trợ vẫn sẽ bị tạm dừng vàAnh có thể sẽ yêu cầu phía Uganda trả lại, đồng thời áp dụng các biện pháp trừngphạt.
Trong khi đó, Thủ tướng Mbabazi thừa nhận rằng tiền đã bị đánh cắp khỏi Vănphòng thủ tướng, tuy nhiên ông phủ nhận bất cứ sự dính líu nào đến vụ tham nhũngnày.
Về phần mình, ông John Nagenda, cố vấn của Tổng thống Uganda Yoweri Museveni,cho biết chính phủ nước này quyết tâm đưa những người chịu trách nhiệm trong vụtham nhũng ra xét xử vì tất cả người dân Uganda, trong đó có Tổng thống, đã"thật sự mệt mỏi" với tình trạng tham nhũng hiện nay.
Tuy nhiên, ông Nagenda cũng cho biết ông không hài lòng với quyết định của Chínhphủ Anh bởi vì những người nghèo ở Uganda sẽ là những người bị ảnh hưởng nhiềunhất. Theo ông, Chính phủ Anh có thể hỗ trợ những người nghèo ở Uganda bằng cáchcung cấp tiền thông qua các tổ chức phi chính phủ.
Tổng số tiền viện trợ mà Anh cam kết cấp cho Uganda trong tài khóa 2012-2013 lêntới 99 triệu bảng (tương đương 151 triệu USD).
Ngoài Anh, Ireland, Na Uy và Đan Mạch cũng đã tạm dừng viện trợ cho Chính phủUganda sau khi có kết quả điều tra từ cơ quan kiểm toán nước này./.