Anh tuyên bố kết thúc chương trình huấn luyện quân sự ở Ukraine

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết: "Chúng tôi đã khẳng định rõ rằng không có sự tham gia của Anh trong bất cứ cuộc xung đột nào ở Ukraine."
Anh tuyên bố kết thúc chương trình huấn luyện quân sự ở Ukraine ảnh 1Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv (Ukraine), ngày 24/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey ngày 17/2 thông báo đã hoàn tất hoạt động huấn luyện quân sự ở Ukraine và chỉ đang duy trì lính Anh tại nước này với mục đích bảo vệ đại sứ.

Phát biểu trên kênh BBC, ông Heappey nói: "Ở Ukraine, có một lực lượng nhỏ vẫn duy trì vì mục đích bảo vệ đại sứ và đội ngũ nhân viên. Ngoài ra, toàn bộ chương trình đào tạo của chúng tôi cùng với Ukraine đã kết thúc. Chúng tôi khẳng định rõ rằng không có sự tham gia của Anh trong bất cứ cuộc xung đột nào ở Ukraine."

Trước đó, Anh đã chuyển vũ khí sát thương và nhân viên huấn luyện cho Ukraine.

[Nga khẳng định nỗ lực hết sức để tránh chiến tranh với Ukraine]

Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên quân sự thuộc những quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Ba Lan, đã có mặt tại thực địa để quan sát các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cuộc tập trận ở miền Tây nước này.

Các cuộc diễn tập tại đây là một phần của cuộc tập trận quy mô lớn Zametil 2022 (Bão tuyết 2022) được triển khai trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự.

Cùng ngày 16/2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tập trận tại Bán đảo Crimea đã kết thúc và các binh sỹ đang quay trở lại các đơn vị đồn trú./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục