Anh và Nhật Bản tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên kể từ khi bà Truss nhậm chức tuần qua, ông Motegi hoan nghênh việc khởi động hiệp ước an ninh 3 bên gồm Anh, Mỹ và Australia.
Anh và Nhật Bản tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại một cuộc họp ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Anh, Elizabeth Truss ngày 17/9 cam kết tăng cường hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên kể từ khi bà Truss nhậm chức tuần qua, ông Motegi hoan nghênh việc khởi động hiệp ước an ninh 3 bên gồm Anh, Mỹ và Australia (AUKUS).

[Australia tìm cách phát triển tàu ngầm hạt nhân sau hiệp định AUKUS]

Chính quyền Anh thời gian gần đây cũng tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong trong tháng 9, tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth của Anh đã tham gia các cuộc tập trận chung có sự tham gia của Mỹ và ghé thăm cảng của Nhật Bản.

Cũng trong ngày 17/9, Ngoại trưởng Motegi đã điện đàm với người đồng cấp Australia Marise Payne, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Dự kiến, lãnh đạo Nhật Bản và Australia trong tuần tới sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Washington tuần tới trong khuôn khổ cuộc họp của nhóm Bộ tứ (QUAD), có sự tham gia của Mỹ và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục