Arập Xêút bác tin xây nhà máy vũ khí với Thụy Điển

Arập Xêút bác tin ký với Thụy Điển thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí và khẳng định không tồn tại một dự án nào như vậy.
Hãng AFP cho biết ngày 14/4, Arập Xêút đã bác tin nước này ký với ThụyĐiển thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí.

Đây là phản ứng đầu tiêncủa Arập Xêút về vụ tranh cãi kéo dài nhiều tuần qua, khiến Bộ trưởng Quốc phòngThụy Điển Sten Tolgfors hôm 29/3 vừa qua phải từ chức.

Hãng tin SPA của Arập Xêút đưa tin: "Bộ Quốc phòng Arập Xêút khẳng địnhrằng từ trước tới nay, không có thỏa thuận xây dựng nhà máy vũ khí nào tại ArậpXêút được ký với Vương quốc Thụy Điển và không tồn tại một dự án nào như vậy".

Trước đó, đài phát thành Thụy Điển cho biết Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòngThụy Điển đã lập các kế hoạch bí mật kể từ năm 2007 để hỗ trợ Arập Xêút xây dựngmột nhà máy sản xuất vũ khí chống tăng.

Theo đài này, một phần của cái gọi là"Dự án Simoom" liên quan tới việc thành lập công ty có tên gọi là SSTI để giảiquyết giao dịch với Arập Xêút nhằm tránh các mối liên hệ trực tiếp với Cơ quanNghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển FOI và chính phủ./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.